Vụ Bản-Nam Định: Xử phạt 2 người từ TP.HCM về khai báo không trung thực

2021-09-01 08:33:27 0 Bình luận
Từ khi dịch bùng phát trở lại (7/5) đến nay, công an huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định và công an các xã, thị trấn trong huyện đã kiểm tra phát hiện 52 trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Từ đầu tháng 8 đến nay, trên địa bàn huyện Vụ Bản đã có 4 trường hợp dương tính với Covid-19. Hai khu vực có các ca nhiễm được cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 là thôn Thọ Trường, xã Tân Khánh và thôn Liên Xương, xã Hiển Khánh.

Để công tác phòng, chống dịch được hiệu quả, các chốt chặn được triển khai tăng cường. Qua đó, công an đã phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm như: không đeo khẩu trang nơi công cộng, trốn chốt kiểm dịch, không thực hiện quyết định hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh không thiết yếu…

Lực lượng chức năng còn phát hiện và xử lý 1 trường hợp cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu vi phạm vẫn hoạt động là dịch vụ cắt tóc, gội đầu tại xã Hiển Khánh thuộc địa bàn đang hạn chế kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu, theo Quyết định của Chủ tịch UBND huyện; công an huyện Vụ Bản đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với cơ sở trên. Bên cạnh đó, công an huyện còn phối hợp cùng Trung tâm y tế huyện hoàn thiện hồ sơ, tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử lý 2 trường hợp vi phạm các quy định về cách ly y tế, phạt tiền mỗi trường hợp 5 triệu đồng.

Lực lượng công an được tăng cường, giám sát chặt chẽ tại các chốt kiểm dịch - Ảnh: Nghiệp Quảng

Đặc biệt, ngày 7/8 vừa qua, UBND xã Hiển Khánh đã tiếp nhận 2 trường hợp là ông Bùi Ngọc T. (SN 1996) và bà Nguyễn Thị Xuân Th. (SN 1998) trú quán tại thôn Phú Nội, xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản thuộc trường hợp người trở về từ vùng dịch (TP. Hồ Chí Minh) nhưng không khai báo y tế trung thực. Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của vụ việc và xét đề nghị tại Tờ trình số 112 ngày 15/8/2021, của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 xã Hiển Khánh, ngày 17/08 vừa qua, Chủ tịch UBND huyện đã ra Quyết định số 3380 và 3381 về xử phạt hành chính đối với 2 trường hợp nêu trên, mức phạt 10 triệu đồng/người (về hành vi “cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, căn cứ vào điểm b, khoản 3 Điều 7 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19).

Trao đổi nhanh với phóng viên, Thượng tá Phan Văn Lý - Trưởng Công an huyện Vụ Bản cho biết: "Để công tác phòng, chống dịch được hiệu quả, công an huyện và công an các xã, thị trấn trong huyện Vụ Bản đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh; đồng thời, triển khai tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ và yêu cầu thực hiện nghiêm túc, quyết liệt mệnh lệnh số 06, ngày 12/7/2021 của Giám đốc Công an tỉnh Nam Định và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; duy trì chế độ trực 100% quân số để tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; qua đó, thực hiện nghiêm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn".  

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công an huyện đã tham mưu Chủ tịch UBND huyện thiết lập 6 chốt kiểm soát tại thôn Thọ Trường, xã Tân Khánh và 9 chốt kiểm soát tại thôn Liên Xương, xã Hiển Khánh để phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ; thành lập 2 chốt trực 24/24 giờ làm nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của huyện trên tỉnh lộ 486 thuộc địa phận thôn Thượng Đồng, xã Hiển Khánh và tại thôn Hướng Nghĩa, xã Minh Thuận.

Lực lượng Công an huyện Vụ Bản tuyên truyền cho người dân hiểu rõ các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh: Nghiệp Quảng

Theo thông tin từ lực lượng chức năng từ ngày 18/07 đến nay, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại 2 chốt này đã kiểm soát, yêu cầu khai báo y tế đối với 1.610 lượt người. Trong đó, công an các xã Tân Thành, Hiển Khánh, Tân Khánh, Minh Thuận, Minh Tân, Vĩnh Hào, Tam Thanh, Đại Thắng đã tham mưu chính quyền địa phương thành lập 8 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại các đầu mối giao thông với các địa phương khác để đảm bảo khâu phòng, chống dịch được thắt chặt và an toàn.

Mặt khác, công an huyện và công an các xã, thị trấn đã phối hợp cùng với các đơn vị, tổ chức truy vết thần tốc các trường hợp từ vùng dịch trở về địa phương, các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 2 xã Tân Khánh và Hiển Khánh, kịp thời tham mưu tới Ban chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương để áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp, nhằm không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Công an các xã, thị trấn phối hợp cùng các Tổ Covid cộng đồng ở các thôn, xóm, tổ dân phố tập trung rà soát, thống kê, lập danh sách quản lý chặt chẽ di biến động của mọi công dân thuộc diện quản lý, theo dõi, nhắc nhở các hộ có người cách ly tại nhà tuân thủ đúng quy định. Theo báo cáo, từ ngày 18/7/2021 đến nay, lực lượng công an xã, thị trấn phối hợp với lực lượng y tế đã tiến hành rà soát, quản lý 1.529 trường hợp từ tỉnh ngoài về địa phương.

Với sự nỗ lực của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp trong huyện, sự quyết tâm vượt khó của lực lượng tuyến đầu, sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an từ huyện đến cơ sở và nhất là sự chung tay, đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm của Nhân dân cùng với chính quyền huyện Vụ Bản trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi, người dân sẽ sớm được trở về cuộc sống bình thường mới, xây dựng kinh tế và phát triển huyện Vụ Bản vững mạnh!

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...